Thừa Thiên - Huế: Hai tên cướp bị bắt chỉ sau 2 giờ gây án

04/01/2007 00:12 GMT+7

Ngày 3/1, trung tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, hai kẻ dùng dao cắt cổ tài xế lái xe taxi trên Tỉnh lộ 3, thuộc địa phận huyện Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vào lúc 21h ngày 2/1 để cướp tài sản đã bị bắt sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ gây án.

Đó là hai tên Nguyễn Tuấn Anh và Trần Duy Khánh, cùng sinh năm 1988, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cùng vào Huế tạm trú để ôn thi đại học.

Chiều 2/1, Anh và Khánh đã chuẩn bị một cây dao Thái (dài 19 cm) rồi đến ga Huế, thuê xe taxi của hãng Mai Linh, biển số 56K-3934, do Nguyễn Viết Hiếu, sinh năm 1981, trú tại phường An Cựu điều khiển. Sau khi vòng vèo qua nhiều tuyến đường khác nhau, hai tên cướp đã khống chế và buộc anh Hiếu lái xe đến đoạn đường vắng nêu trên để gây án. Rất may, sau khi bị cắt cổ và lấy đi chiếc điện thoại di động, anh Hiếu đã được người dân địa phương phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.