Tóm gọn băng trộm cắp tài sản

02/08/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng phá khóa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi những tài sản có giá trị.

(TNO) Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng phá khóa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi những tài sản có giá trị.

 Tóm gọn băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản
Băng nhóm trộm cắp tại cơ quan công an

Sáng 2.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Tú (23 tuổi, quê Đồng Nai), Lâm Hoàng Minh (21 tuổi, quê Bình Dương), Trần Hữu Tam (23 tuổi, quê Bình Phước) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30.7, trên đường tuần tra, các trinh sát Công an Q.2 phát hiện Minh, Tú và Tam đi hai xe máy trên đường Nguyễn Thị Định (P.Bình Trưng Tây, Q.2) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiệp vụ kiểm tra, các đối tượng này khai nhận đó là xe máy vừa trộm được tại P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai trước đó cũng đã thực hiện 8 vụ trộm tại Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức lấy 1 xe gắn máy, 1 xe đạp, 2 mô tơ, 1 máy mài, 1 máy chà và 5 laptop, điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra bắt thêm Lê Quang (17 tuổi, quê TP.HCM), Nguyễn Văn Cao (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Phan Văn Minh (24 tuổi, quê Kiên Giang) là đồng bọn của băng nhóm nói trên.

Được biết, nhóm thanh niên trên sống lang thang, ban ngày chọn gầm cầu hoặc các nơi hoang vắng trên đại lộ Võ Văn Kiệt để ngủ. Về đêm, băng nhóm này tới các khu dân cư để ra tay trộm cắp.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Khởi tố một phó hiệu trưởng vì trộm cắp
>> Bắt nghi can trong đường dây trộm cắp xe liên tỉnh
>> Trộm cắp lộng hành ở bệnh viện Tây Ninh
>> Liên tiếp cắt trộm cáp điện thoại
>> Trộm cắp đội lốt bảo vệ
>> Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản
>> Bùng phát nạn cắt trộm cáp điện
>> Một tháng 4 lần bị cắt trộm cáp viễn thông
>> Cảnh giác trộm cắp ngày tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.