TP Hồ Chí Minh: Dự kiến xét xử hai vụ án lớn trước Tết

28/01/2007 23:31 GMT+7

Dự kiến từ ngày 1 đến 6.2, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử nguyên Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp Nguyễn Văn Tính, nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp Trần Kim Long cùng 5 đồng phạm trong vụ tiêu cực tại Công ty địa ốc Gò Môn.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Lan, một trùm cò đất, thông đồng với Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng QLĐT Q.Gò Vấp), Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn), Trần Kim Long... ký hợp đồng sang nhượng đất của một số hộ dân ở phường 12, quận Gò Vấp (dù đất này đang có tranh chấp) để chia nhau hưởng lợi hơn 16,6 tỉ đồng. Riêng "thương vụ" này, Trần Kim Long được chia 540 triệu đồng... Đáng chú ý nhất là khi biết việc chuyển nhượng đất trái phép nói trên, Nguyễn Văn Tính đã "làm tiền" và được Lê Minh Châu "lại quả" 800 triệu đồng để ém nhẹm sự việc.

Ngoài ra, trong hai ngày 30 và 31.1, TAND TP.HCM cũng sẽ đưa ra xét xử vụ buôn lậu vắc-xin xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM (Yteco). Trong thời gian làm lãnh đạo Yteco, nguyên Giám đốc Huỳnh Kim Hoàng và Phó giám đốc Dư Mỹ Hạnh đã chỉ đạo nhân viên buôn lậu 7 loại vắc-xin trị giá trên 8 tỉ đồng và 16 loại thuốc tân dược trị giá gần 4,5 tỉ đồng. Liên quan đến vụ án này, có 8 bị cáo bị truy tố về tội "buôn lậu".

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.