TP.HCM: Bắt băng giết người cướp của

05/03/2007 14:45 GMT+7

Ngày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quậnTân Bình (TP.HCM), đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Trung Hưng (Tin “mập”, 17 tuổi, tạm trú nhà không số đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) về hành vi “giết người cướp tài sản”.

Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Phạm Kim Động (19 tuổi, ngụ tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM), về hành vi “cướp tài sản” và Phan Minh Thành (17 tuổi, ngụ đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về hai hành vi “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “không tố giác tội phạm”.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 3h50 ngày 1.3, anh Nguyễn Đình Dũng (20 tuổi, quê ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), chạy xe ba gác ra đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình đón anh trai từ quê vào. Khi đi đến khu vực đường Tân Sơn, phường 15, quận Gò Vấp bất ngờ bị hai thanh niên đi xe gắn máy dùng dao đâm vào lưng cướp điện thoại.

Vết đâm sâu khiến anh Dũng bị chấn thương cột sống, liệt hai chi dưới, hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, công an quận Tân Bình đã điều tra, xác minh và bắt giữ các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng khai nhận: tối 28.2, cả bọn bàn nhau đi cướp. Hưng chở Đặng Châu Nam (tự Bi, 17 tuổi, ngụ xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa; tạm trú 41/24/68 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM; đã bỏ trốn, đang bị truy nã) đi “săn” mồi. Đến địa điểm trên thì phát hiện anh Dũng có điện thoại, Nam liền móc dao đâm anh Dũng cướp điện thoại bán được 950.000 đồng.


Phạm Kim Động, Phan Minh Thành và Trần Trung Hưng tại Cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Thọ

Một cán bộ công an quận Tân Bình cho biết, đây là một băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp, có tổ chức, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi của bọn chúng rất liều lĩnh, táo tợn. Bọn chúng thuê nhà số 41/24/68 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp để làm “đại bản doanh”, do Đặng Châu Nam cầm đầu.

Hằng ngày, Nam phân công Động làm “thủ quỹ”, người yêu của Nam là Nguyễn Thị Thanh H. (tự Thúy), làm nội trợ. Tất cả tài sản cướp được bọn chúng mang về nộp cho Động để Động bán lấy tiền chi xài chung cho cả nhóm.

Một cán bộ điều tra Công an quận Tân Bình cho biết, hiện Cơ quan công an đã xác định rõ một số vụ cướp do bọn chúng thực hiệt trót lọt trên địa bàn giáp ranh hai quận Gò Vấp và Tân Bình.

Hiện Công an quận Tân Bình đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đặng Châu Nam (hung thủ trực tiếp gây án). Ai nhận diện được Đặng Châu Nam đề nghị báo ngay cho Công an quận Tân Bình qua số điện thoại 08 - 8444993.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.