Triệt phá vụ cưỡng đoạt tài sản, viết giấy nợ khống

02/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 1.1, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Quảng Nam, cho biết chuyên án C1212 cho vay nặng lãi và đe dọa dùng vũ lực đòi nợ thuê trên địa bàn TP.Hội An đang được mở rộng điều tra, sau khi Lương Văn Y (25 tuổi, trú P.Sơn Phong, Hội An) bị bắt quả tang đang cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, Y cùng nhóm đàn em nhận “đơn đặt hàng” từ Phạm Vinh (36 tuổi, trú P.Cẩm Châu) yêu cầu đòi lại khoản tiền đặt cọc mua đất đã chuyển cho Nguyễn Viết Mẫn (31 tuổi, ở P.Tân An). Khi Y nhận 50 triệu đồng từ Mẫn thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ tiền tang vật cùng 1 xe máy, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 điện thoại di động, nhiều giấy tờ ghi nợ khống...

Trước đó, Mẫn (chuyên môi giới bất động sản) có mua 1 lô đất tại H.Thăng Bình, rồi bán lại cho Vinh và nhận khoản đặt cọc 200 triệu đồng. Sau đó, do làm ăn thua lỗ, Vinh không mua lô đất này nữa, nên giữa chủ lô đất và Mẫn, Vinh tiếp tục thương lượng. Theo đó, Vinh đồng ý không lấy lại 200 triệu đồng đã đặt cọc cho Mẫn. Tuy nhiên, sau đó Vinh đổi ý, muốn lấy lại tiền nhưng Mẫn không trả. Vinh bàn tính với Y. Nhóm của Y và 3 đàn em khống chế, ép Mẫn phải ghi giấy nợ 150 triệu đồng, tính lãi suất 10%/ngày; thậm chí đe dọa buộc gia đình Mẫn lấy 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cầm cố (nhưng không cầm cố được).

Hiện đối tượng chính Lương Văn Y đang bị PC45 Công an Quảng Nam tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án C1212.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.