Trộm chó bị đánh chết

08/01/2009 22:59 GMT+7

Lê Văn Lưỡng (40 tuổi), Ngô Đông Quyến (41 tuổi) và Nguyễn Văn Lượng (30 tuổi) trưa 7.1 rủ nhau đi trộm tài sản. Khi đến xã Cổ Dương (Sơn Tây, Hà Nội), thấy nhà anh Vũ Văn Hưởng không có người nên Lượng vào bắt trộm chó, Quyến và Lưỡng đứng ngoài. Khi Lượng bế con chó ra đến cửa thì bị chủ nhà phát hiện hô hoán.

Được sự hỗ trợ của hàng xóm, anh Hưởng đã bắt được Lưỡng và Quyến, còn Lượng chạy thoát. Do quá tức giận, người dân đã đánh chết Quyến. (Huy Hoàng)

* Án mạng tại tiệc cưới

Hôm qua 8.1, Công an H.Mỹ Đức (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tựu (31 tuổi, ngụ H.Mỹ Đức) về tội giết người. Trước đó, Tựu đến dự tiệc cưới của bạn ở xã Hương Sơn (H.Mỹ Đức), trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Định. Lúc này, ông Nguyễn Văn Trịnh (66 tuổi, bố của Định) đến can ngăn đã bị Tựu đánh vào đầu, té ngã xuống nền bê tông và chết sau đó.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.