Trộm xe hơi thuê

31/03/2011 14:31 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) 13 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Biết Sơn là con nghiện cần tiền hút hít, ngày 15.7.2010, Phong (không rõ lai lịch) gọi điện thoại thuê Sơn đi ăn trộm xe hơi với giá 2 triệu đồng. Sơn đồng ý, đôi bên hẹn ngày hành động. Phong phân công Sơn làm nhiệm vụ lấy xe hơi rồi lái đi tiêu thụ.

 
Huỳnh Thanh Sơn (áo trắng) - Ảnh: Lê Nga

Rạng sáng 17.7.2010, Sơn ra công viên 23.9 (Q.1) gặp Phong. Phong lấy xe Dearm lùn chở Sơn đến một căn nhà ở đường Bình Giã (Q.Tân Bình, TP.HCM). Lúc này, cả gia đình anh B.V.T (chủ nhà) đã đi du lịch Phan Thiết, không có ai ở nhà. Tên Nhóc (không rõ lai lịch) đến trước, đột nhập vào trong nhà mở cửa chờ sẵn, đưa cho Sơn chìa khóa xe Mercedes.

Thấy nhóm của Phong không ai biết lái xe hơi, và chiếc Mercedes giá trị cao nên Sơn đòi tăng tiền công lên 5 triệu đồng mới chịu lái và được Phong đồng ý. Sơn điều khiển chiếc Mercedes còn Nhóc thấy chiếc xe AirBlade để trong nhà nên “chôm” luôn.

Nhóc chạy AirBlade, Phong chạy Dearm lùn, Sơn chạy xe hơi đến đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) thì thấy có công an đuổi theo nên Nhóc và Phong bỏ chạy thoát thân, còn Sơn bị bắt cùng tang vật trị giá 2,8 tỉ đồng.

Tại tòa, Sơn quanh co chối tội, cho rằng Phong thuê Sơn đến nhà lái xe chở người nhà sang Campuchia đánh bạc chứ không phải đi ăn trộm thuê. Tuy nhiên, trước những chứng cứ buộc tội rõ ràng cùng tang vật vụ án khi bị bắt quả tang, Sơn đành cúi đầu nhận tội.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.