Trốn thoát từ sòng bạc Campuchia

24/05/2012 03:45 GMT+7

Ngày 23.5, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đã tiếp nhận 4 người Việt Nam gồm Lê Đăng Quang, Nguyễn Vũ Duy Giang (cùng 20 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Hữu Tình (19 tuổi, quê Long An) và Phan Thanh Hải (19 tuổi, ngụ TP.HCM) trốn thoát từ sòng bạc Campuchia trở về qua cửa khẩu Xa Mát.

Ngày 23.5, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đã tiếp nhận 4 người Việt Nam gồm Lê Đăng Quang, Nguyễn Vũ Duy Giang (cùng 20 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Hữu Tình (19 tuổi, quê Long An) và Phan Thanh Hải (19 tuổi, ngụ TP.HCM) trốn thoát từ sòng bạc Campuchia trở về qua cửa khẩu Xa Mát.

Trước đó, vào ngày 28.4, Quang, Giang rủ nhau đi Campuchia đánh bạc (qua cửa khẩu Xa Mát) và “nướng” sạch số tiền mang theo nên Quang “thế thân” vay 3.000 USD, Giang vay 5.000 USD. Sau khi thua sạch, Quang và Giang bị chủ sổ giam giữ cùng chỗ với Tình và Hải.

Ngày 17.5, lợi dụng sơ hở của những kẻ giam giữ, 4 người nói trên đã trốn thoát và đến cầu cứu cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Sau đó, cảnh sát nước bạn đã bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát.

Ngọc Hà - Đỗ Trường

>> Trên 3.000 người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày
>> Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam
>> Chặt ngón tay đòi chuộc người ở sòng bạc Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.