Truy tìm 2 'trùm' buôn lậu 10 container hàng hóa

14/04/2014 02:20 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm 2 “trùm” buôn lậu Hồ Sấm Dũng (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Trần Thị Thu Sang (tức Sang “lùn”, 25 tuổi, ngụ Q.6) trong đường dây buôn lậu 10 container hàng hóa.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm 2 “trùm” buôn lậu Hồ Sấm Dũng (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Trần Thị Thu Sang (tức Sang “lùn”, 25 tuổi, ngụ Q.6) trong đường dây buôn lậu 10 container hàng hóa.

Buôn lậu
 Cơ quan chức năng kiểm kê hàng lậu trong 10 container và ảnh chân dung Dũng, Sang (ảnh nhỏ) - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, cuối tháng 10.2013, Dũng thành lập Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở tại số 6 - 8 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11). Trước đó, cuối tháng 8.2013 Sang thành lập Công ty TNHH Nhất Minh (trụ sở ở hẻm 231 Bình Tiên, P.8, Q.6). Tháng 12.2013, đường dây này đã nhập về cảng Vict (Q.7) 10 container chứa đầy hàng lậu, nhưng vừa làm thủ tục thông quan ra khỏi cảng đã bị trinh sát PC46 phối hợp Cục Quản lý thị trường TP bắt giữ.

Kiểm tra 10 container lậu, lực lượng phối hợp phát hiện 721 danh mục với 6.526.936 đơn vị sản phẩm không đúng như khai báo; trong đó nhiều hàng cấm như màn hình vi tính đã qua sử dụng (147 cái), pháo điện các loại (1.364 dây) và một số lượng đặc biệt lớn mặt hàng không khai báo như rượu, mỹ phẩm, vải, bàn ghế, đồng hồ, hóa chất… Đáng chú ý, sau khi hàng lậu bị phát hiện, 2 vị giám đốc “biến mất” khỏi công ty, nơi cư trú.

Từ cuối năm 2013 đến nay, mặc dù PC46 đã nhiều lần gửi giấy triệu tập Sang, Dũng nhưng cả hai không đến làm việc nên đã phát đi thông báo truy tìm… “Đây là đường dây buôn lậu lộng hành nhất từ trước đến nay bị triệt phá. Bọn buôn lậu dám đưa một lần 10 container hàng lậu thông quan; rầm rộ đưa ra khỏi cảng cùng một lúc, giống như một đoàn tàu toàn hàng lậu… Bọn chúng nhận bất cứ đơn đặt hàng lậu nào, sau đó qua Trung Quốc gom hàng tuồn về VN tiêu thụ”, một cán bộ Công an TP.HCM nhận định.

Đàm Huy

 >> Truy rõ ai bao che, bảo kê buôn lậu
>> Xử lý nghiêm buôn lậu qua biên giới
>> Tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Nhật vì nghi buôn lậu đồ ăn cắp
>> Truy nã quốc tế vì buôn lậu hàng chục container sữa, mỹ phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.