Truy tố 7 bị can trong vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại

20/03/2015 08:32 GMT+7

Ngày 19.3, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng vụ án nghe lén hơn 14.000 điện thoại, đồng thời chuyển TAND TP.Hà Nội để đưa ra xét xử.

Ngày 19.3, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng vụ án nghe lén hơn 14.000 điện thoại, đồng thời chuyển TAND TP.Hà Nội để đưa ra xét xử.

Theo đó, 7 bị can gồm Nguyễn Việt Hùng (41 tuổi, nguyên phụ trách kinh doanh tại Công ty TNHH công nghệ Việt Hồng có trụ sở ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Lê Thanh Lâm (32 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Lê Sĩ Phán (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Kiều (29 tuổi), Trần Minh Ngọc (25 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (25 tuổi, đều ngụ TP.Hà Nội), bị truy tố về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”.
Theo cáo trạng, vào tháng 6.2013, Hùng cùng các bị can trên bắt đầu tổ chức viết phần mềm cài vào điện thoại di động thông minh để giám sát người dùng, nghe lén, sao chép dữ liệu...
Theo thống kê của cơ quan chức năng, dữ liệu số điện thoại còn lưu trong máy chủ của Công ty Việt Hồng là 14.140 tài khoản. Trong khi đó, số tiền thu được từ khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm nghe lén điện thoại từ tháng 9.2013 đến thời điểm bị phát hiện vào tháng 5.2014 là gần 1 tỉ đồng.
 

 

 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.