Truy tố nguyên giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng

17/04/2013 03:15 GMT+7

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Quang, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch H.Lấp Vò - Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - chi nhánh Đồng Tháp, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản.

Lợi dụng chức vụ, từ năm 2006 Quang đã hỏi vay trên 67 tỉ đồng của 37 người với lãi suất từ 3-12%/tháng. Sau khi trả nợ gốc và lãi được 15 tỉ đồng, Quang mất khả năng thanh toán với số nợ trên 47 tỉ đồng. Nhiều lần Quang chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của khách hàng để Quang chiếm đoạt tiền cơ quan trên 7 tỉ đồng. Ngày 20.5.2011, các chủ nợ phát hiện Quang không đến cơ quan làm việc và sau đó liên tục vắng mặt ở nhà riêng lẫn cơ quan nên làm đơn tố giác.

T.Dũng - H.Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.