Truy tố ông Hà Phan tội cưỡng đoạt tài sản

01/06/2011 01:13 GMT+7

Hôm qua 31.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan, SN 1969, nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ án sẽ được xét xử tại TAND TP.HCM, theo khung hình phạt quy định, bị can này có thể bị mức án từ 7-15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào tháng 9.2010, ông Bình thu thập thông tin về việc thực hiện một số dự án kinh tế của các công ty thành viên Tập đoàn đầu tư Sài Gòn để viết bài đăng trên Báo Tiền Phong. Trong quá trình này, ông Bình đến trụ sở Tập đoàn đầu tư Sài Gòn gặp bà Nguyễn Cẩm Phương, Giám đốc truyền thông của tập đoàn, trưởng đại diện Công ty cổ phần đầu tư xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ tại TP.HCM,  yêu cầu đưa tiền, nếu không đáp ứng sẽ đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng uy tín cho doanh nghiệp. Do bà Phương từ chối nên trong tháng 9 và tháng 10.2010, ông Bình viết và đăng 3 bài trên Báo Tiền Phong gồm: SGT và KGB - dự án tỉ đô đầu voi đuôi chuột, Cổ phiếu bất thường trên sàn Hà Nội, Cách nào kiểm soát cổ phiếu bất thường.

Sau khi các bài báo đăng tải, ông Bình nhiều lần chủ động liên hệ và gặp riêng bà Phương đặt vấn đề đưa tiền, nếu không sẽ tiếp tục đăng bài gây ảnh hưởng đến uy tín cho các đơn vị thành viên và Tập đoàn đầu tư Sài Gòn. Cụ thể, ông Bình đòi bà Phương đưa 200 triệu đồng thì sẽ dừng đăng các bài viết gây ảnh hưởng đến uy tín, nếu đưa thêm 3.000 USD sẽ viết một bài lấy lại uy tín doanh nghiệp. Sau nhiều lần trao đổi, bà Phương đồng ý đưa tiền nhưng đồng thời tố cáo sự việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Tối 13.10.2010, cơ quan công an bắt khẩn cấp ông Bình khi vừa nhận 220 triệu đồng của bà Phương tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng xác định vào tháng 3.2009, ông Bình còn dọa dẫm ông Bùi Đình Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lương Tài, và ông Hưng phải chi 1.000 USD cho ông Bình.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.