Như Thanh Niên đã đưa tin, “tập đoàn” ma túy này hoạt động ở nhiều nơi trên một địa bàn rộng lớn, từ vùng biên giới Việt - Lào đến các tỉnh có ranh giới giáp Campuchia. Đến ngày bị xóa sổ, “tập đoàn” này đã mua bán 2.354 bánh (trên 800 kg) heroin. Trong vụ án này có tổng cộng có 29 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của các cơ quan, tổ chức”. Ngày 25/5/2005, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 16 án tử hình, 11 án chung thân, số còn lại bị tuyên phạt từ 4 đến 20 năm tù.
L.N
Bình luận (0)