Tử hình kẻ đầu độc người hàng loạt

31/08/2011 23:21 GMT+7

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thị Trung (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình, Nguyễn Thị Gái (42 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) mức án chung thân cùng về tội “giết người”. Liên quan trong vụ án này, Nguyễn Thị Hai cũng bị phạt 1 năm tù (cho hưởng án treo).

Sáng 11.5.2010, Gái chở Trung đến thị trấn Hậu Nghĩa (Long An), Trung xuống xe đi bộ qua đường rồi đón xe ôm của ông Huỳnh Văn Ni về Củ Chi. Khi đi ngang qua quán Gió Đồng thuộc ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, Củ Chi, Trung rủ ông Ni vào quán uống bia. Lợi dụng ông Ni không để ý, Trung đã bỏ thuốc độc vào lon bia của ông Ni, cướp tài sản. Do ngộ độc quá nặng, 2 ngày sau  ông Ni đã chết tại bệnh viện.

Từ tháng 3 đến 5.2010, Trung cùng Gái thực hiện 11 vụ án bằng thủ đoạn trên, làm chết 2 người.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.