Tử hình kẻ giết bác dâu, cướp tài sản

05/09/2014 03:00 GMT+7

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 4.9 tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ xã Tam Phước, H.Long Điền) 5 năm tù giam về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người.

Tổng hình phạt mà bị cáo nhận là tử hình. Do thiếu tiền của nhiều người và phải trả tiền hụi tháng nên Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 24.3.2014, Vũ đến nhà bác dâu là Lê Thị Phúc (52 tuổi, ngụ xã Tam Phước) lấy điện thoại thì bà Phúc nhìn thấy, tri hô và dùng thau nhôm đánh. Vũ lấy dao đâm bà Phúc nhiều nhát đến ngất xỉu, rồi kéo đến lu nước cắm đầu nạn nhân xuống cho đến chết. Vũ lấy của bà Phúc 3 nhẫn vàng, 5 vòng simen rồi mang đến các tiệm vàng bán lấy tiền trả nợ. Sau đó, Vũ còn sang nhà bà Phúc phụ đám tang cho nạn nhân.

Nguyễn Long

>> Điều tra vụ giết người, cướp tài sản
>> Con gái 16 tuổi dẫn bạn về nhà cướp tài sản mẹ ruột
>> Y án tử hình kẻ cướp tài sản, giết nạn nhân rồi cưỡng hiếp
>> Bắt kẻ giết người tình, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.