Tử hình kẻ giết người bằng mìn tự tạo

16/10/2007 23:21 GMT+7

Sáng 16.10, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Ngô Đình Thắng (biệt danh: Thắng cá khô, 33 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tử hình về tội "giết người". Công ty TNHH Trường Sơn tổ chức thăm dò khai thác tận thu khoáng sản tại khu vực Nước Vin (thuộc thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My). Trong quá trình thăm dò, công ty có ký hợp đồng lao động với Phạm Thúc Nga (22 tuổi), Bùi Văn Thanh (16 tuổi), Trương Văn Tự (49 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và Ngô Đình Thắng cùng một số công nhân khác.

Do cãi nhau chỉ vì chuyện cái bật lửa gas, rạng sáng 2.8.2007, Thắng thức dậy lấy khoảng 0,2 kg thuốc nổ;  2 cm dây cháy chậm và kíp nổ nhồi thành một quả mìn tự tạo rồi châm ngòi, ném vào lán trại nơi Nga, Thanh và Tự đang nằm ngủ. Quả mìn  phát nổ làm Bùi Văn Thanh chết tại chỗ, Phạm Thúc Nga chết sau đó ít phút và Trương Văn Tự bị thương 10%. 

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.