Tử hình kẻ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm

29/03/2014 01:37 GMT+7

Ngày 28.3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đương (25 tuổi, tạm trú ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình, Cà Mau) tử hình; Đỗ Thị Kiếm (25 tuổi, vợ Đương) 14 năm tù về tội giết người; Đỗ Thị Bé Hai (35 tuổi, chị ruột của Kiếm) 1 năm tù giam về tội không tố giác tội phạm.

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, đêm 29.8.2013, vợ chồng Đương đã phóng hỏa đốt nhà ông Đoàn Văn Quan ở ấp Lê Hoàng Thá (xã Tân Bằng, H.Thới Bình). Hậu quả làm cháu Đoàn Như Thủy (con ông Quan) tử vong; bà Phan Kim Hài (vợ ông Quan) bị thương tích 23%, ông Quan bị thương tích 20%.

Trước đó, bà Đỗ Thị Bé Hai đã biết được kế hoạch tàn độc này của vợ chồng Đương nhưng không tố giác.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.