Tuyên án 5 bị cáo bắt cóc chủ nhà trọ

25/02/2014 18:08 GMT+7

(TNO) Ngày 25.2, TAND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) tuyên án sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ bắt giữ người trái pháp luật sau 6 ngày xét xử.

Trước đó phiên tòa đã mở trong ngày 2.1.2014 nhưng tạm hoãn do bị cáo Vũ Xuân Phúc bị bệnh chết.

Theo cáo trạng, tối 4.5.2013, tại nhà trọ Trầu Cau (xã An Bình, huyện Cao Lãnh), nhóm khách ở trọ đột ngột dùng roi điện tấn công, bắt cóc chủ nhà trọ là bà Phan Thị Thắm đưa lên xe ô tô bỏ chạy về Đồng Nai.

Ngày 5.5, bà Thắm được thả về sau khi bị nhóm bắt cóc ép ký khống đã chiếm đoạt của Nguyễn Văn Quí (ngụ tỉnh Đồng Tháp) số tiền 1,5 tỉ đồng.

Từ trình báo của bà Thắm, Công huyện Cao Lãnh điều tra bắt giữ Nguyễn Bá Thạch (44 tuổi, ngụ Đồng Nai), Vũ Xuân Phúc (ngụ TP.HCM), Trương Ngọc Tiến (25 tuổi, ngụ Đồng Nai), Cao Văn Hùng (25 tuổi, ngụ Nam Định), Trần Văn Tửng (24 tuổi, ngụ An Giang), Bùi Văn Vốn (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Thạch khai do chơi thân với Nguyễn Văn Quí, nghe Quí kể xảy ra mâu thuẫn với bà Thắm trong mua bán đất đai nên đã nhận lời bắt bà Thắm. Khoảng 2 giờ ngày 4.5.2013, Thạch dẫn theo nhóm người đến Cao Lãnh thuê nhà trọ của bà Thắm rồi tổ chức tấn công bắt cóc.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND huyện Cao Lãnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Quí do kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y Đồng Tháp Quí bị tâm thần.

Tòa tuyên Nguyễn Bá Thạch 4 năm tù; Trương Ngọc Tiến 3 năm tù; Cao Văn Hùng 3 năm tù; Trần Văn Tửng 2 năm tù; Bùi Văn Vốn 2 năm tù.

Thanh Dũng

>> Nghi án trẻ bị bắt cóc và cuộc đào thoát ly kỳ
>> Bắt cóc cháu cho người tình xem mặt
>> Khởi tố phó giám đốc bắt cóc giám đốc
>> Bị kết tội bắt cóc trẻ sơ sinh, bác sĩ sản khoa nhận án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.