Vận chuyển nội tạng lậu, còn “ra điều kiện”

28/02/2013 17:31 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, lực lượng công an, thú y H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức tiêu hủy gần 400 kg nội tạng động vật vận chuyển trái phép.

Trước đó, chiều ngày 27.2, Đội Cảnh sát môi trường Công an H.Phú Lộc đã triệu tập bà Võ Thị Ngọc Chiến (thôn Bình An, xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc), chủ lô nội tạng động vật nói trên đến làm việc. Qua đó, cơ quan công an quyết định tịch thu tang vật để tiêu hủy, đồng thời đưa ra mức phạt 3 triệu đồng.

 
Số nội tạng động vật vận chuyển trái phép bị bắt giữ

Tuy nhiên, bà Chiến ra điều kiện với công an rằng “đã nộp phạt thì xin lui hàng, tiêu hủy hàng thì không nộp phạt”. Dĩ nhiên, điều kiện này bị từ chối.

Lô nội tạng động vật trên do bà Chiến mua tại Thừa Thiên-Huế. Sáng 27.2, khi đang vận chuyển trên xe khách biển số Lào UZ - 1298 (do Lê Lành, ở thôn 1, Thủy Phù, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế điều khiển) qua địa phận xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc thì bị công an bắt giữ.

Tin, ảnh: Gia Tân

>> Tiêu hủy nội tạng thối
>> Tiêu hủy 4 tấn nội tạng thối
>> Phát hiện 1 tấn nội tạng bò thối
>> Phát hiện nội tạng thối tại cơ sở chế biến thịt bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.