Vào tù vì đầu độc người khác

27/02/2014 03:00 GMT+7

Ngày 26.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Cu (45 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội giết người.

Trưa 5.6.2013, Cu đến nhà anh Lâm Văn Tèo (tỉnh Tây Ninh) câu trộm cá thì bị con anh Tèo phát hiện. Cu chửi mắng con anh Tèo rồi bỏ đi. Tối cùng ngày, nghe con gái kể lại sự việc nên anh Tèo tìm Cu nói chuyện dẫn đến cãi vã. Tức giận, tối 6.6.2013, Cu lấy thuốc trừ sâu đem bỏ vào hồ nước nhà anh Tèo. Trong lúc nấu ăn, con gái anh Tèo phát hiện có chất bẩn màu tím. Nghi ngờ, anh Tèo báo công an thì lộ ra vụ việc trên.

Quang Hiển

>> Nghi án giết người yêu rồi tự tử: Nam sinh viên từng điều trị chứng loạn thần
>> Y án chung thân kẻ giết người tình
>> Nghi án giết người yêu rồi tự tử
>> Điều tra nghi án giết người yêu rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.