Vây CSGT, nhóm thanh niên lãnh án tù

24/12/2013 15:25 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án một năm tù đối với Đinh Thành Văn (23 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) Ngày 24.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án một năm tù đối với Đinh Thành Văn (23 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chửi CSGT, lãnh 1 năm tù
Bị cáo Văn (áo hồng)

Liên quan đến vụ án, trước đó, TAND huyện Củ Chi còn tuyên phạt Nguyễn Chí Thông (34 tuổi) 1 năm tù, Võ Minh Nhựt (20 tuổi) 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tú (22 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Củ Chi) 6 tháng tù về cùng tội danh trên. Các bị cáo này không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tối 6.6.2013, Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe gắn máy trên tỉnh lộ 8 đến ngã tư Tân Quy (huyện Củ Chi), không đội nón bảo hiểm bị CSGT Nguyễn Thành Lộc, Lê Hữu Phước cùng dân quân tự vệ ra hiệu lệnh dừng xe. 

Hiền gọi cho các bị cáo nói trên đến để xin xe cho Hiền nhưng không được.

Lúc này, Võ Minh Nhựt can ngăn không cho lực lượng CSGT lập biên bản và cùng Tú xô đẩy anh Lộc. Nguyễn Chí Thông rút dây nịt, quay dọa anh Lộc. Hiền vật ngã anh Phước. Còn Văn đứng chửi.

Trước tình huống này, anh Phước buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên nhưng các bị cáo trên vẫn lao vào chống trả lực lượng CSGT. Trong lúc ẩu đả, Hiền lấy xe vi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường đến nay vẫn chưa bắt được.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tạm giữ 4 người tấn công cảnh sát hình sự và CSGT
>> Khởi tố 5 bị can trong vụ đốt xe CSGT
>> Y án 5 bị cáo chém CSGT
>> Trốn CSGT, phóng thẳng xe xuống sông
>> Đề nghị truy tố người tông xe vào CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.