Vì chậm mở cửa, người chết, kẻ vào tù

17/03/2013 03:15 GMT+7

Ngày 15.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi, quê An Giang) 11 năm tù về tội “giết người”.

Nghĩa, Nguyễn Hồng Hải, Võ Đức Vinh, Huỳnh Tấn Hưng và Nguyễn Khánh Dũng (anh ruột Nghĩa) cùng ở và làm thuê tại quán Dân Ích (P.14, Q.5, TP.HCM). Rạng sáng 7.11.2011, Hải và Vinh đi uống bia về gọi cửa mãi Hưng mới ra mở cửa. Hải và Vinh đi lên lầu thấy ti vi mở còn Nghĩa đang nằm ngủ thì bực tức đánh Nghĩa bất tỉnh vì cho rằng Nghĩa không xuống mở cửa cho họ. Khi Nghĩa tỉnh dậy lại bị Hải đánh tiếp. Sau đó Nghĩa xuống gác lửng thì gặp Vinh từ dưới đi lên. Sợ bị đánh tiếp, Nghĩa chạy đi lấy dao đâm Vinh và Hải. Hậu quả, Hải tử vong còn Vinh bị thương tật 37%.

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.