Việt kiều mua bán ma túy xuyên quốc gia

19/04/2011 17:33 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử hai bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, gồm Tô Văn Nam (SN 1964, Việt kiều Mỹ) và Lê Văn Bước (SN 1956, Việt kiều Úc).

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 4.2010, Nam, Bước, Trần Khải (còn gọi là Ba, Nguyễn Winston, đã bỏ trốn), Chimy (chưa xác định được lai lịch) cùng nhau thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc, Lào, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang Úc.

Vai trò của từng người được phân công như sau: Trần Khải và Chimy chịu trách nhiệm cung cấp chất bột DMV, heroin và ma túy dạng đá về kho của Bước tại TP.HCM; Nam hỗ trợ Bước vận chuyển ma túy từ TP.HCM sang Úc và sau khi nhận tiền từ Úc về Việt Nam sẽ chuyển cho Trần Khải, Chimy. Chiều 19.6.2010, khi Bước mang 1kg ma túy dạng đá (ICE) vượt biên từ Campuchia sang Việt Nam thì bị chốt kiểm soát lưu động Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang.

Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 27.12.2010, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Bước 20 năm tù, Nam 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Bước làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; đồng thời Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh cũng có văn bản kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với cả hai bị cáo.

Theo nhận định của hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, Nam đóng vai trò quan trọng, không chỉ hùn vốn 20.000 USD mà còn tham gia hỗ trợ vận chuyển ma túy; đồng thời là người trực tiếp liên hệ kẻ cầm đầu là Trần Khải, Chimy. Bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án 16 năm tù đối với Nam là nhẹ, chưa đánh giá đúng vai trò của Nam, cần thiết phải tuyên mức án nghiêm khắc hơn.

Về phần Bước, hội đồng xét xử cho rằng vai trò của bị cáo này nhẹ hơn vai trò của Nam, chỉ đảm nhận việc vận chuyển ma túy. Ngoài ra, cần xét thêm tình tiết giảm nhẹ là sau khi bị bắt, hai bị cáo Nam và Bước thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra khám phá nhanh vụ án.

Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định tăng án đối với Nam lên 20 năm tù và giảm án đối với Bước xuống còn 18 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.