Vụ án giết người cướp taxi tại Lâm Đồng: Bắt giữ Giám đốc, Phó giám đốc Công ty Nồi Đất

26/06/2006 01:01 GMT+7

Ngày 25.6, nguồn tin từ Ban chuyên án cho biết, sau khi bắt giữ 3 kẻ giết anh Lương Quốc Anh để cướp xe ô tô Toyota Altis (Báo Thanh Niên đã thông tin), Công an Lâm Đồng đã bắt thêm Trần Công Đức và Nguyễn Văn Thanh (cả hai cùng sinh năm 1983) - là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Nồi Đất (trụ sở tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, biết Hải làm nghề cho thuê xe du lịch nên Thanh có nhờ Hải tìm giúp một chiếc Toyota Altis giá rẻ để mua. Từ "đơn đặt hàng" này, Hải đã rủ thêm Ngọc và Duy (làm thuê tại quán billiards Lê Nguyễn trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bàn kế hoạch thuê xe đi Đà Lạt rồi tổ chức cướp đem bán giá rẻ cho ông Thanh.

Sau khi giết chết anh Lương Quốc Anh, bọn Hải đã cướp xe mang đến giao cho Đức và Thanh tại ngã ba Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Biết rõ đây là xe gian nhưng Đức và Thanh vẫn nhận, sau đó thay đổi biển số, kiểu dáng và một số phụ tùng để chạy về Nghệ An.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.