Vụ án Nguyễn Minh Hoàng thuộc thẩm quyền công an tỉnh Đồng Nai

16/12/2003 19:20 GMT+7

Trên Thanh Niên số ra ngày 27/9/2003 có đăng bài “Vụ nhân viên nhà hàng bị cưỡng hiếp, đánh đập ở Đồng Nai: Bản sao kịch bản của Hoàng ”lựu đạn”, phản ánh việc một nhóm người do Nguyễn Minh Hoàng (còn gọi là Hoàng Mèo-Việt kiều Mỹ), ngụ ở ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai, chủ quán cà phê Yes & No đã có hành vi đánh người, hãm hiếp phụ nữ...

Sau khi báo đăng, chúng tôi nhận được công văn số 105/CV – CAH ngày 11/11/2003 của Công an huyện Long Thành, cho biết kết quả xác minh điều tra và giải quyết vụ án như sau: “Vào đêm 22/9/2003, Nguyễn Minh Hoàng đã thực hiện hành vi cố ý đánh anh Trần Thanh Tùng gây thương tích với kết luận giám định là 13 % thương tích.

Công an huyện Long Thành đã củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng về tội "cố ý gây thương tích" theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 21/10/2003 Hoàng đã ra đầu thú. Riêng hành vi hiếp dâm chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (tự Hồng), sinh năm 1975 (theo đơn tố cáo) đang tiến hành xác minh mới có cơ sở kết luận.

Theo quy định về thẩm quyền giải quyết, thuộc thẩm quyền của Cơ quan Điều tra cấp tỉnh vì Nguyễn  Minh Hoàng, sinh năm 1978, là Việt kiều đang định cư tại Mỹ, hiện về sinh sống tại Việt Nam (xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai) từ tháng 10/2002 đến nay nên Cơ quan Điều tra Công an huyện Long Thành đã sơ kết vụ án, đề nghị Viện KSND huyện Long Thành ra quyết định chuyển vụ án và bị can cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền”.

Chúng tôi xin hoan nghênh việc tiếp thu ý kiến của Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, mong rằng vụ án sẽ sớm kết thúc, những kẻ phạm pháp phải được xét xử trước pháp luật.

CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.