Vụ băng nhóm lộng hành ở BX Miền Đông: Bắt thêm 4 đàn em của Tý "điên"

10/07/2013 09:26 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ án băng nhóm giang hồ Tý "điên" lộng hành, bảo kê, đánh người... ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM), ngày 9.7, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết công an vừa bắt giam thêm bốn đàn em cộm cán của Tý "điên".

(TNO) Liên quan đến vụ án băng nhóm giang hồ Tý "điên" lộng hành, bảo kê, đánh người... ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM), ngày 9.7, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45B, thường trực phía Nam) cho biết công an vừa bắt giam thêm bốn đàn em cộm cán của Tý "điên".

>> Tách điều tra riêng các vụ "xử người" của băng Tý "điên
>> Những vụ "xử" nạn nhân của "Tý điên" ở Bến xe Miền Đông
>> Bắt khẩn cấp băng nhóm "lộng hành" ở Bến xe Miền Đông

Bốn bị can này gồm Trần Hữu Hải (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH - TM Thi n, trụ sở đặt ở P.13, Q.Bình Thạnh), Ngô Thiên (tức Chút, 43 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), Đàm Duy Hải (33 tuổi, tạm trú P.Linh Đông Q.Thủ Đức) và Võ Thị Hồng Linh (nhân viên bán vé quầy vé số 78, thuộc Công ty vận tải hành khách C.T, Bến xe Miền Đông).

Đây là bốn đàn em cộm cán, chuyên thực hiện lệnh của Tý "điên" để bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản, đánh "dằn mặt" người dân nếu không vừa mắt bọn chúng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có xích mích từ trước nên ngày 6.3, Trần Hữu Hải điều khiển ô tô mang BKS 56P-0605 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng về Bến xe Miền Đông, đã cố tình đâm vào sau ô tô do anh Phan Đăng Nghĩa, tài xế của Công ty vận tải Hoa Mai.

Thấy quá vô lý nên anh Nghĩa xuống xe và cự cãi với Hải. Chỉ đợi có vậy, Hải điện thoại và đọc biển số xe của anh Nghĩa cho Ngô Thiên yêu cầu "giải quyết". Nhận được lệnh của Hải, Ngô Thiên chờ cho anh Nghĩa lái xe vào Bến xe Miền Đông đã cùng hai tên đàn em tới dí dao vào người anh Nghĩa, bắt cóc anh Nghĩa đem về nhà của Hải ở P.13 Q. Bình Thạnh.

Khi đưa anh Nghĩa về tới nơi, Hải cùng ba đàn em bắt anh Nghĩa nộp 30 triệu đồng mới tha chết cho Nghĩa. Để bảo toàn tính mạng, anh Nghĩa đã gọi điện thoại cho mẹ mang 30 triệu đồng tới nộp cho Hải cùng đồng bọn. Nhận đủ tiền, anh Nghĩa mới được bọn chúng tha cho về.

 
Đàn em của Tý “điên” bị bắt

 
Tý “điên"

Còn Đàm Duy Hải, vừa chấp hành xong 2 năm tù về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, vào TP.HCM đầu quân cho băng Tý “điên”. Thấy Hải có "bản lĩnh" đâm chém, lì lợm nên Tý “điên” phân công nhiệm vụ gây khó dễ cho tổ vận tải Tấn Phát ở quầy bán vé số 38. Để yên ổn làm ăn, đại diện tổ vận tải Tấn Phát xin được thương lượng. Tý “điên” yêu cầu nộp mỗi tháng 8 triệu đồng mới để cho yên ổn làm ăn. Phía Tấn Phát năn nỉ hết lời xin bớt vì kinh tế rất khó khăn, Tý “điên” mới đồng ý giảm xuống còn 4 triệu đồng.

Sau đó Tý “điên” giao cho Hải trực tiếp thu số tiền này hằng tháng. Nhưng với bản chất lưu manh chuyên nghiệp, ngoài sồ tiền đã thu về cho Tý “điên”, Hải còn ép buộc thu thêm mỗi khách 50.000 đồng và mỗi xe xuất bến, Hải thu từ 50.000đ đến 300.000đ.

Võ Thị Hồng Linh, là nhân viên bán vé và là bồ của Dương Văn Lành (đã bị bắt giam trước đó cùng với Tý “điên”). Trước đó, Linh có mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Hồng Vũ (cũng là nhân viên bán vé xe nhưng bán ở quầy số 80). Ngày 27.10.2012 Linh tiếp tục cãi nhau với bà Vũ. Ngay sau đó, Linh điện thoại cho Lành đánh "dằn mặt" bà Vũ. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Lành đứng đợi bà Vũ ở cổng số 1 Bến xe Miền Đông. Đến 19 giờ, phát hiện bà Vũ đang đứng nói chuyên với một tài xế, lập tức Lành tiếp cận, dùng nón bảo hiểm đập mạnh vào mặt bà Vũ.

Cú đập quá mạnh làm bà Vũ ngất xỉu, mọi người vội đưa bà Vũ đi cấp cứu.

Theo đại tá Nguyễn Tri Phương, bốn bị can trên đều thuộc băng nhóm băng Tý “điên” cầm đầu và lộng hành suốt một thời gian dài ở Bến xe Miền Đông. Những tên này đều bất chấp pháp luật, hoạt động hung tợn và sẵn sàng đánh "dằn mặt" những nạn nhân tố cáo chúng.

Để bảo đảm an toàn cho các nạn nhân, ngay sau khi lập chuyên án truy xét, đại tá Nguyễn Tri Phương đã chỉ đạo nhiều mũi trinh sát bí mật thu thập chứng cứ những nạn nhân do băng Tý “điên” gây ra. Sau khi triệt phá bắt giam những tên cộm cán, trinh sát mới tiếp cận nạn nhân để củng cố chứng cứ.

Tính đền đầu tháng 7, đã có 11 người bị bắt giam.

C45B tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hoài Nam
Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

>> Côn đồ sa lưới
>> Từ chứng cứ do PV Báo Thanh Niên cung cấp: Bắt nhóm côn đồ bịt mặt, cầm mã tấu truy sát người
>> Côn đồ "hỏi thăm" dân quân bằng súng và đao
>> Bốn dân quân tự vệ bị côn đồ hành hung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.