Vụ côn đồ đại náo làng quê ở Hải Phòng: Chờ kết quả giám định để xử lý

30/01/2012 00:59 GMT+7

Chiều qua 29.1, anh Nguyễn Cao Cường (26 tuổi, người bị nhóm côn đồ chém đứt gân tay) cho biết vẫn chưa được đưa đi giám định thương tật, nhóm côn đồ chém anh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chiều qua 29.1, anh Nguyễn Cao Cường (26 tuổi, người bị nhóm côn đồ chém đứt gân tay) cho biết vẫn chưa được đưa đi giám định thương tật, nhóm côn đồ chém anh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

>> Côn đồ đại náo làng quê

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 24.1, hàng chục thanh niên đi xe máy đem theo dao, kiếm... đến thôn Trà Sơn, xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) tìm chém người (chưa rõ vì nguyên nhân gì, nhằm vào ai). Theo một số nhân chứng, cứ thấy thanh niên là nhóm trên lao vào chém. Nhiều người chạy thoát, riêng Nguyễn Cao Cường bị chém đứt gân tay, mẻ xương khuỷu tay phải. Chỉ khi người dân tập trung lại truy đuổi và lực lượng công an xã có mặt nhóm côn đồ mới chịu tháo chạy.

Chiều 29.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Vũ Xuân Trọng - Phó trưởng Công an H.Thủy Nguyên, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Kênh Giang đã có báo cáo và công an huyện đã cử người xuống tăng cường. “Chúng tôi chưa đưa Nguyễn Cao Cường đi giám định là bởi tới 30.1, cơ quan pháp y mới làm việc.

Ngay đầu tuần (tức hôm nay 30.1) chúng tôi sẽ cho nạn nhân đi giám định. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để quyết định có khởi tố vụ án hay không. Vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe các đối tượng côn đồ”, ông Trọng nói.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.