Bị cáo Mai (25 tuổi, ngụ tại huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) bị tòa án hai cấp nêu trên kết án tử hình vì cho rằng Mai đã hãm hiếp rồi sát hại em T.U (sinh năm 1993) vào ngày 12/11/2004. Thế nhưng sau khi tòa phúc thẩm kết án, Viện KSND tối cao đã kháng nghị yêu cầu Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hủy cả hai bản án trên vì có những tình tiết bất thường, như kết luận giám định pháp y "không phát hiện tinh trùng trong người nạn nhân" trong khi bị cáo bị buộc tội hiếp dâm; chưa đủ cơ sở để khẳng định thi thể của nạn nhân trong vụ án trên là thi thể của T.U; từ khi nạn nhân chết đến khi phát hiện chỉ có 3 ngày nhưng xác nạn nhân đã bị thối rữa... Chính vì những mâu thuẫn này, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã quyết định hủy án để điều tra xét xử lại.
Minh Thuận
Bình luận (0)