Vụ nổ bom tự tạo tại quận Gò Vấp (TP.HCM): Đã bắt được thủ phạm

13/03/2007 14:59 GMT+7

Ngày 12.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Họa (44 tuổi, thường trú Hà Nội, tạm trú phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hai hành vi "giết người" và "chế tạo sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Hoạ là thủ phạm trực tiếp gây ra vụ nổ bom xảy ra lúc 5h50 ngày 10.3.2007 tại nhà số 30/10 B Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM) khiến 3 người bị thương nặng. (Thanh Niên online ngày 10 và 12.3 đã thông tin)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục đấu tranh nhưng Họa vẫn một mực không thừa nhận hành vi chế tạo, cài bom như đã nêu trên. Qua khám xét nơi ở của Họa, công an đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng trùng khớp với những tang vật đã thu được tại hiện trường như: băng keo, dây đồng, đinh...

Trước những vật chứng thu thập được, Cơ quan điều tra khẳng định chính ông Nguyễn Văn Họa thủ phạm gây ra vụ nổ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.