Vụ nổ mìn làm 2 người chết: Án tử hình cho Đinh Văn Quyết

01/06/2011 23:34 GMT+7

Ngày 1.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quyết (SN 1986, ngụ huyện Tân Thành) tử hình về tội “chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “giết người”.

 

Đinh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.11.2010, tại nhà chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) xảy ra một vụ nổ làm bà Nguyễn Thị Khỏe (SN 1938, mẹ Nhung) và cháu Hồng Thị Thu Hà (SN 2004, con Nhung) chết tại chỗ.

Qua điều tra, công an xác định Đinh Văn Quyết là người gây ra vụ nổ trên. Quyết khai nhận, do có quan hệ tình cảm với Nhung và nghe chị tâm sự thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người chồng là Hồng Văn Vũ nên bị cáo có ý định muốn giết Vũ.

Tháng 5.2010, Quyết lên Đồng Nai mua 200 gam thuốc nổ (ở TP Biên Hòa) và một máy cassette (ở huyện Long Thành) rồi đem về chế tạo mìn. Ngày 13.11.2010, tưởng anh Vũ ở nhà, Quyết mang máy cassette đưa cho cháu Hà mang vào nhà. Khi bà Khỏe mở máy cassette thì mìn phát nổ khiến 2 bà cháu chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.