Vụ nổ súng kinh hoàng tại Suối Tre: Bắt đại úy cảnh sát nổ súng

28/09/2013 13:36 GMT+7

(TNO) Ngày 28.9, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi), sĩ quan CSGT của trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, PC67), Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an đang túc trực tại bệnh viện, nơi 3 CSGT được cấp cứu
Công an túc trực tại bệnh viện, nơi 3 CSGT được cấp cứu 

Lệnh khởi tố, bắt tạm giam này được thực hiện vào khuya 27.9, ngay tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Vinh để điều tra hành vi “giết người do kích động mạnh”.

Riêng thượng úy Đoàn Thanh Phú vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Khoa điều trị tổng hợp 7, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng được các bác sĩ phẫu thuật.

Trong một cuộc họp trao đổi về quan điểm xử lý vụ án này, Cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh đã đánh giá chứng cứ, thu thập dấu vết cho thấy đại úy Ngô Văn Vinh đã sử dụng khẩu K.59, bắn từ phía sau lưng thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre và thượng úy Đoàn Thanh Phú, khiến thiếu tá Sơn tử vong, còn thượng úy Phú bị thương nặng.

Sau đó, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Kim Cương

>> Hai CSGT trong vụ nổ súng tại Trạm Suối Tre đã tỉnh
>> Vụ nổ súng kinh hoàng tại Trạm CSGT Suối Tre: Sẽ xem xét việc khởi tố vụ án
>> Nổ súng kinh hoàng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.