Vụ “triệt sản... để lấy thành tích”: Sẽ xử lý đơn vị sai phạm

27/12/2012 03:10 GMT+7

Sáng 26.12, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lý, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ triệt sản để lấy thành tích tại thị trấn Một Ngàn, huyện đã thành lập tổ kiểm tra rà soát lại thông tin báo đã nêu.

Bước đầu, phát hiện có sai phạm trong việc vận động đình sản đúng như báo đã phản ánh. Cụ thể như trường hợp của ông Lê Văn Tâm (45 tuổi, ngụ ấp 1A, thị trấn Một Ngàn) đã được cán bộ thị trấn “thế” người khác ngoài địa phương vào để thực hiện việc đình sản, nhưng vẫn lấy tên ông Tâm, nhằm lấy thành tích.

Theo bà Lý, UBND huyện sẽ tiếp tục cho kiểm tra lại toàn bộ số liệu báo cáo thành tích vừa qua trong việc vận động đình sản tại các xã, thị trấn trong huyện. Nếu phát hiện đơn vị nào có sai phạm sẽ đề nghị rút danh hiệu đã được khen thưởng.

Mai Trâm

>> Triệt sản để... lấy thành tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.