Vướng dây điện chống trộm, một học sinh tử vong

02/05/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk ngày 2.5 cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra việc một nhân viên bảo vệ giăng dây điện chống trộm làm điện giật chết một học sinh.

Vụ việc xảy ra ngày 30.4, ông Nguyễn Hữu Lộc, 59 tuổi, bảo vệ của Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Pơng Đrang, H.Krông Buk, Đắk Lắk), nối dây trần dẫn điện vào các ổ khóa nhà hiệu bộ của trường, sau đó khóa cổng trường để đi làm rẫy.

Chiều cùng ngày, cháu Tôn Đức Cường (6 tuổi), cùng một số bạn ở gần đó chui qua hàng rào vào chơi trong sân trường thì bị điện giật chết.

Ông Lộc đã bị cơ quan công an ra quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trung Chuyên

>> Bắt cua bị điện giật
>> Bơm nước tưới rau, một nông dân bị điện giật chết
>> Công nhân bị điện giật tử vong
>> Chết vì điện giật
>> Một công nhân bị điện giật nguy kịch
>> Nguy kịch vì bị điện giật từ bàn thờ ông địa
>> Ăn cưới, 25 người chết vì điện giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.