Xảy ra nhiều vụ đâm người

14/10/2011 00:33 GMT+7

Ngày 13.10, Huỳnh Tấn Đạt (SN 1993, ngụ xã Long Phước, TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, sáng 12.10 Đạt đến nhà bà Lê Thị Bích Nga (ngụ cùng xã) để mượn tiền nhưng không được nên đâm chết chủ nhà để cướp tài sản. Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành truy bắt kẻ tên Bảy Tàu để điều tra về hành vi giết người. Vào khuya 12.10, anh Phạm Văn Qui (SN 1993, quê Cà Mau) cùng 2 người bạn đi xe máy thì xảy ra mâu thuẫn với Bảy Tàu trên đường Bạch Đằng, P.5, TP Vũng Tàu. Sau đó, Bảy Tàu dùng dao đâm chết anh Qui rồi bỏ trốn. 

Công an H.Đất Đỏ ngày 13.10 cũng đã bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (SN 1990, ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 17 giờ ngày 11.10, Sơn đang ngồi trước KTX trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị Lê Minh Trung (SN 1990, ngụ H.Xuyên Mộc) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, ngụ H.Châu Đức, cùng là học viên của trường) dùng thắt lưng đánh. Sơn dùng 2 dao chống trả, gây thương tích nặng cho Trung và Tùng.

Nguyễn Long - Thành Tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.