Xét xử 10 bị cáo tham gia mua bán phụ nữ

18/06/2013 02:13 GMT+7

Ngày 17.6, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt Từ Sỳ Muối (59 tuổi, ngụ Đồng Nai) 14 năm tù; Vong Kam Sang (63 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, chồng Muối) 11 năm tù; Lin Liang Hui (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 12 năm tù; Nguyễn Thị Kim Mến (26 tuổi) 8 năm tù; Phạm Thị Nhung (55 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) 7 năm tù; 5 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam về tội mua bán người.

Xét xử 10 bị cáo tham gia mua bán phụ nữ
Các bị cáo trong đường dây mua bán người - Ảnh: Giang Phương

Theo cáo trạng, năm 2010, Hui cưới vợ Việt Nam và sống tại Đồng Nai. Tại đây, Hui quen biết với vợ chồng Sang - Muối nên cùng bàn bạc thành lập đường dây đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc. Từ năm 2011 đến tháng 7.2012, vợ chồng Sang - Muối đã tuyển được 20 cô gái Việt bán sang Trung Quốc (17 người ở Tây Ninh, 3 người Đồng Nai) hưởng lợi hơn 40 triệu đồng. Khoảng 10 giờ ngày 6.7.2012, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Sang, Hui và Nhung đang tổ chức đưa các cô gái Việt sang Trung Quốc thì bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an P.2 (Q.Tân Bình, TP.HCM) bắt quả tang.

Giang Phương - Quang Binh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.