Xét xử băng “cướp đường”

24/07/2011 01:14 GMT+7

TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về hình sự và tuyên phạt Lê Thiện Chơn Minh (22 tuổi) 10 năm tù, Trang Hoài Bảo (20 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi) 8 năm tù, Nguyễn Ngọc Thành (23 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Dương Quốc Khang (17 tuổi) 4 năm tù, Lê Thanh Truyền (17 tuổi) 5 năm tù, Lê Tấn Đạt (19 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Tuấn (20 tuổi) 1 năm 2 tháng 29 ngày tù về các tội “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, các bị cáo trên là những thanh niên không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, tổ chức ăn chơi, nhậu nhẹt vào đêm, Lê Thiện Chơn Minh đã rủ rê, khởi xướng đi cướp tài sản của những người đi đường để lấy tiền tiêu xài. Lợi dụng đêm khuya đường vắng, các bị cáo ép xe nạn nhân dừng lại vào lề đường khống chế hoặc đánh nạn nhân bằng tay, cây roi điện, dao, kiếm, mũ bảo hiểm, rồi cướp tài sản tẩu thoát. Chỉ trong tháng 4.2010, băng cướp này đã thực hiện liên tiếp 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn Q.Thủ Đức.

Nguyễn Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.