Xét xử giang hồ Quảng Ninh

19/03/2008 00:16 GMT+7

Sáng qua 18.3, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử Trần Lê Trung (tức Trung Phương, sinh năm 1975), Trần Trung Hiếu (Hiếu "trũi", 1984, cùng trú tại P.Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả) về tội "cố ý gây thương tích". Theo cáo trạng, ngày 22.9.2007, Trung lái xe Ford biển số 30H-7388 chở Hiếu và hàng trăm đồng bọn đi xe taxi từ thị xã Cẩm Phả sang TP Hạ Long tìm đánh anh Bùi Văn Khanh (sinh năm 1970, trú tại TP Hạ Long).

Khoảng 18 giờ cùng ngày, tại khu vực cảng Cái Lân, TP Hạ Long, Trung đã chặn anh Khanh lại để Hiếu dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích 14%. Tại tòa, Hiếu thành khẩn nhận tội, riêng Trung vẫn quanh co chối. Căn cứ vào chứng cứ được nêu ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trung 4 năm tù giam, Hiếu 5 năm tù giam. Hội đồng xét xử cũng khẳng định những thông tin báo chí đã đăng tải là có cơ sở, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.