Xét xử vụ án tham nhũng đất tại Vĩnh Phúc

25/06/2012 15:27 GMT+7

(TNO) Hôm nay 25.6, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng đất tại Dự án trang trại P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

(TNO) Hôm nay 25.6, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng đất tại Dự án trang trại P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 
Trong dự án trang trại P.Đồng Tâm, các bị cáo gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng - Ảnh: U.H

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi) - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

 

>> Khởi tố nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên
>> Bắt giam nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên
>> Khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây tham ô đất
>> Bút chống tham nhũng
>> Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí
>> Bộ trưởng Công an kiến nghị áp dụng biện pháp bí mật chống tham nhũng
>> Mặt trận lòng dân chống tham nhũng

Tám bị cáo khác bị truy tố, đưa ra xét xử can tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Lại Hữu Lân (63 tuổi) - nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên; Nguyễn Ngọc Quyền (54 tuổi) - nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Kim Liên (54 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường UBND TP.Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Trường (57 tuổi) - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Ngọc (41 tuổi) - nguyên trưởng Phòng Tài chính kế hoạch UBND TP.Vĩnh Yên; Vũ Văn Chức (46 tuổi) - nguyên chuyên viên Phòng tài nguyên - Môi trường UBND TP.Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Liễn (51 tuổi) - nguyên Phó chủ tịch H.Tam Đảo; Dương Đình Tâm (42 tuổi), làm nghề kinh doanh tại TP.Vĩnh Yên.

Riêng Nguyễn Anh Quân được xác định là chủ mưu nhưng hiện đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý khi bắt được.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, từ khoảng tháng 9.2006 đến tháng 8.2010, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu hồi rồi bàn giao diện tích lớn đất nông nghiệp cho Nguyễn Anh Quân và Dương Đình Tâm dưới hình thức là dự án trang trại P.Đồng Tâm do UBND P.Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

Mặc dù Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản phản đối việc thu hồi, bàn giao đất dự án này do phát hiện nhiều điểm trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn cố tình trình các thủ tục được hợp thức hóa để trình lên UBND tỉnh phê duyệt dự án gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày, từ 25 - 29.6.

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.