Xét xử vụ ma túy Thanh Nhàn: Đề nghị mức án nặng cho các cựu công an

16/09/2009 00:33 GMT+7

Hôm qua Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án cho 23 bị cáo trong vụ án ma túy Thanh Nhàn (giai đoạn 2).

Theo đó, Trần Thị Thuận, có vai trò cầm đầu đường dây bán lẻ heroin bị đề nghị mức án tử hình. Có 6 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân, còn lại từ 10 - 20 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ công an, có 4 bị cáo nguyên là cán bộ Công an P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng gồm: Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long và Đinh Quế Hoan bị đề nghị 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo nguyên là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội là Nguyễn Đức Quảng bị đề nghị 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ; Phạm Đình Tiếng bị đề nghị 17-19 năm tù cho hai tội nhận hối lộ và lừa đảo. Phiên tranh tụng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.