Xin vào làm công để dụ dỗ cháu gái bà chủ

05/08/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Quen nhau qua mạng internet, Đặng Trường Sơn đến nhà bé gái xin việc rồi tranh thủ quan hệ khi người lớn vắng nhà.

Ngày 5.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Trường Sơn (19 tuổi, ngụ Bình Thuận) 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3.2013, Sơn lên mạng chơi game và quen biết với T.N.A.T. (12 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM). Sau một vài lần đi chơi, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương.

Biết bà ngoại của T. tìm người giúp việc, Sơn đến xin làm công và được nhận. Ngay trong đêm đầu tiên ở tại nhà T., Sơn đã quan hệ với bé gái. Từ đó, cứ cách vài ngày, Sơn và T. lại tìm cách quan hệ với nhau.

Đến ngày 11.8.2013, cha của T. phát hiện Sơn đã nhiều lần dụ dỗ con gái mình nên trình báo với công an.

Hương Giang

>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Bắt khẩn cấp hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, 'yêu râu xanh' lãnh án
>> Bắt khẩn cấp tên hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.