Xử phúc thẩm vụ chặt hạ 3 cây huê cổ thụ

16/08/2013 01:53 GMT+7

Ngày 15.8, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 12 bị cáo đã khai thác 3 cây huê ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 15.8, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 12 bị cáo đã khai thác 3 cây huê ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm mức 27 tháng tù giam đối với Hoàng Văn Thạnh, Phạm Văn Thắng; Hoàng Hạnh và Lê Khánh được giảm còn 12 tháng tù giam; những bị cáo còn lại đều được chuyển cho hưởng án treo, gồm: Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Thái Xuân Tiềm (27 tháng); Lê Văn Diễn, Nguyễn Sĩ Sáu, Nguyễn Văn Thống (24 tháng) và Nguyễn Văn Minh (30 tháng). HĐXX cũng giảm mức đền bù thiệt hại cho 12 bị cáo.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tháng 3.2012, 12 bị cáo trên vào hung Trí thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chặt hạ 3 cây huê cổ thụ. Vụ việc đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trên địa bàn trong thời gian dài.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.