Y án 3 năm tù nguyên Trưởng phòng CSĐT Công an Tiền Giang

23/10/2013 03:20 GMT+7

Chiều 22.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm, phạt Ngô Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng CSĐT, Phó thủ trưởng thứ nhất Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang) 3 năm tù và Phạm Văn Út (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang) 1 năm tù, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo án sơ thẩm, tháng 10.2002, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án hình sự buôn lậu tại Công ty Thành Phát (TP.Mỹ Tho). CQĐT thu giữ hơn 12,5 tỉ đồng và 249.419 USD. Sau đó, hai nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra là Ngô Thanh Phong và Nguyễn Văn Nên (đang điều trị bệnh bắt buộc do bị tâm thần, nên được tách ra xét xử sau) chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 11,4 tỉ đồng và 206.050 USD, gửi tiết kiệm ngân hàng dưới danh nghĩa cá nhân lấy lãi hơn 1,3 tỉ đồng. Số tiền lãi này được sử dụng để tiếp khách, mua 4 xe máy cấp cho 4 lãnh đạo phòng CSĐT sử dụng, mua sắm tài sản phục vụ sinh hoạt tại đơn vị và chi tiền lễ, tết cho cán bộ, chiến sĩ...

Tại phiên xử phúc thẩm, Phong kháng cáo xin giảm án còn Út kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc Phong chỉ đạo lấy tiền tang vật đem gửi tiết kiệm chia nhau là trái quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, mức án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt không nặng nên không thể giảm án. Còn Út biết việc làm của cấp trên trái luật nhưng vẫn đồng tình đưa tiền đi gửi nên là đồng phạm trong vụ án, không oan.

Lê Nga

>> Ngụy trang cửa hàng tạp hóa để buôn lậu thuốc lá
>> Kỳ quái chiêu trò buôn lậu ma túy
>> Phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.