Y án kẻ đội lốt nhà sư để lừa đảo

13/08/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Lợi dụng danh nghĩa người tu hành, Sang ăn cắp con dấu, làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

 Mượn danh nhà phật trộm cắp, lừa đảo
Nguyễn Thanh Sang sau phiên xét xử

Ngày 13.8, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi, ngụ Bến Tre) 6 năm 6 tháng tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “chiếm đoạt con dấu của tổ chức xã hội”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Sang quy y cửa phật. Tuy nhiên với bản tính không ngay thẳng, từ tháng 3.2013 đến tháng 8.2013, Sang đã nhiều lần làm giả giấy tờ, con dấu của Ban trị sự Phật giáo các cấp để lừa đảo.

Tổng cộng Sang đã lừa gần chục người, chiếm đoạt 52 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Nghi ngờ việc làm của Sang không minh bạch, một nhà sư đã báo công an.

Qua khám xét nhà của Sang, cơ quan chức năng thu giữ nhiều con dấu cùng nhiều hồ sơ, tài liệu. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã ăn trộm con dấu của Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Bình Dương.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Bắt giam kế toán làm giả con dấu, tài liệu
>> Làm giả con dấu, chữ ký của cán bộ hải quan
>> Làm giả con dấu thú y để bán thịt thối
>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Giả danh cán bộ đi lừa đảo  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.