Y án tù cho cảnh sát điều tra nhận hối lộ

30/08/2013 17:26 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên phạt y án sơ thẩm đối với một cảnh sát điều tra 7 năm tù về tội 'nhận hối lộ'.

(TNO) Ngày 30.8, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Trần Việt Thống, 39 tuổi, nguyên Đội phó đội Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành (Sóc Trăng) 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

>> Cảnh sát điều tra nhận hối lộ bị xử 7 năm tù

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 20.5, tòa sơ thẩm đã xử vắng mặt Trần Việt Thống về cùng tội trên (Thống bỏ trốn khi đang tại ngoại trong quá trình điều tra).

Theo bản án sơ thẩm, tối 23.6.2011, Châu Minh Việt điều khiển xe khách BKS 51B-007.39 với tốc độ cao, khi đến ấp Trà Canh 1A, xã Thuận Hòa, H.Châu Thành, do thiếu quan sát đã đâm trực diện vào xe đạp đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm một người tử vong, nhưng không xác định được tung tích nạn nhân. Khi đó Thống được phân công trực tiếp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định lỗi hoàn toàn do Việt gây ra. Ngày 24.6.2011, bà Mai (chủ xe khách 51B-007.39) đến Công an H.Châu Thành nhờ Thống giúp đỡ giải quyết cho lấy xe ra sớm và đưa cho Thống 10 triệu đồng.

Ngày 27.6.2011, bà Mai tiếp tục đem các giấy tờ có liên quan đến nhờ giải quyết lấy xe, thì Thống cho bà Mai biết Viện KSND huyện đòi 50 triệu đồng mới giúp được.

Ngày 28.6.2011, Thống hẹn Việt lên làm việc và cho Việt ký khống vào biên bản ghi lời khai, còn nội dung trong biên bản do Thống tự ghi. Sau đó, đoàn khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên đã sửa kết luận, xác định lỗi hoàn toàn do nạn nhân.

Ngày 30.6.2011, khi được Trưởng công an H.Châu Thành mời lên làm việc, bà Mai khai nhận đã đưa tiền cho Thống để nhằm cố ý làm sai lệch lời khai của lái xe gây tai nạn, đổ lỗi cho nạn nhân.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Thống bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố về tội “nhận hối lộ”.

Trần Thanh Phong

>> Bắt "quan thanh tra Sở" nhận hối lộ
>> Truy tố 2 cán bộ hải quan nhận hối lộ
>> Bắt một công an viên nhận hối lộ
>> Nhận hối lộ, một nguyên phó phòng bị bắt
>> Hoãn phiên xử vụ nhà thầu vu khống giám đốc sở nhận hối lộ
>> Cựu hoa hậu Indonesia đi tù vì nhận hối lộ
>> Điều tra vụ giám đốc sở bị tố nhận hối lộ
>> Hai năm tù cho thanh tra xây dựng nhận hối lộ
>> Bắt nhân viên Phòng Tài nguyên - Môi trường nhận hối lộ
>> Nhận hối lộ, hai cựu cán bộ quản lý thị trường vào tù
>> Bắt tạm giam một thư ký tòa nhận hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.