Phạt 23 xe chở gỗ quá tải 230 triệu đồng

09/02/2015 16:11 GMT+7

(TNO) Hôm nay 9.2, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã ra quyết định xử phạt chủ xe và tài xế điều khiển 23 xe chở gỗ quá tải vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Hà Tĩnh.

(TNO) Hôm nay 9.2, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã ra quyết định xử phạt chủ xe và tài xế điều khiển 23 xe chở gỗ quá tải vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Hà Tĩnh.
Đoàn xe chở gỗ quá tải vừa bị cơ quan chức năng xử phạt - Ảnh: Nguyên DũngĐoàn xe chở gỗ quá tải vừa bị cơ quan chức năng xử phạt - Ảnh: Nguyên Dũng
Chiều 9.2, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Hồng Cam, Đội phó Đội Thanh tra - Cục Quản lý đường bộ II, cho biết chủ xe và tài xế điều khiển 23 xe chở gỗ quá tải bị xử phạt tổng số tiền là 230 triệu đồng (10 triệu đồng/xe, trong đó chủ xe bị phạt 6 triệu đồng, tài xế bị phạt 4 triệu đồng).
“Sau khi buộc hạ tải đúng quy định và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi chở quá tải, chúng tôi đã cho phép 23 xe trên lưu hành trở lại”, ông Cam nói.
Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 4.2, đoàn xe chở quá tải gồm 23 xe đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Hà Tĩnh ra TP.Vinh (Nghệ An) thì bị lực lượng thanh tra Cục Quản lý đường bộ II đón lõng tại khu vực cầu Bến Thủy 2 (cầu bắc qua 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) để kiểm tra, xử lý.
Tuy nhiên, lúc chạy đến đầu cầu Bến Thủy 2 thì các tài xế của đoàn xe phát hiện có lực lượng chức năng chốt chặn nên đã đồng loạt điều khiển xe quay đầu bỏ trốn. Ngay sau đó, lực lượng thanh tra đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) truy tìm và phát hiện đoàn xe này đang tập kết tại một bãi đất trống thuộc địa phận thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân).
Cùng lúc, thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các tài xế điều khiển những chiếc xe này đã bất hợp tác, đóng cửa bỏ đi. Thậm chí, có tài xế đã kịp tháo đầu kéo ra khỏi thân xe để ngăn cản lực lượng chức năng kiểm tra.
Cơ quan chức năng đã kiên quyết tiến hành cân xe tại chỗ để xử lý. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 23/23 xe đều chở quá tải từ 40 - 49%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.