Phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước”

02/07/2012 03:00 GMT+7

Sáng 1.7, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Nam Chính (H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) diễn ra lễ phát động phong trào vệ sinh yêu nước do Bộ Y tế và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự.

Phong trào “Vệ sinh yêu nước” xuất phát từ bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ đề y tế. Đặc biệt, ngày 2.7.1958, Bác đã có bài viết về Vệ sinh yêu nước đăng trên Báo Nhân Dân kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua công tác vệ sinh phòng bệnh đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều phong trào như “Ba sạch, ba diệt”, phong trào “Ăn sạch, ở sạch”, “Sạch làng, sạch ngõ”... Nhiều chương trình vệ sinh quốc gia, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện. Những chương trình này tác động tích cực đến việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần thực hiện tốt công tác sức khỏe cho nhân dân…”.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.