Phật giáo VN góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

02/06/2015 06:06 GMT+7

Sáng 1.6 (rằm tháng 4 năm Ất Mùi), tại VN Quốc tự (Q.10, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN trang nghiêm cử hành nghi thức Phật đản Phật lịch 2559 - dương lịch 2015. Tham dự đại lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng; chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử…

Sáng 1.6 (rằm tháng 4 năm Ất Mùi), tại VN Quốc tự (Q.10, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN trang nghiêm cử hành nghi thức Phật đản Phật lịch 2559 - dương lịch 2015. Tham dự đại lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng; chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử

Thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện cho hòa bình, quốc thái dân an Thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện cho hòa bình, quốc thái dân an - Ảnh: Diệp Đức Minh

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ, thay mặt Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo VN tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ - Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử trong và ngoài nước nhân đại lễ Phật đản.

Trong thông điệp, Đức Pháp chủ kêu gọi mọi người nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an. Đức Pháp chủ khẳng định tăng ni Giáo hội Phật giáo VN đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp, đưa đạo Phật tới đồng bào các dân tộc vùng cao và hải đảo. Giáo hội đã bổ nhiệm quý tăng sĩ trụ trì các chùa tại quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng nhân dân góp phần bảo vệ biển đảo, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng ngày, hàng vạn tăng ni, phật tử Thừa Thiên-Huế đã tham dự đại lễ Phật đản tại lễ đài chính tổ đình Từ Đàm (số 1 Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.