Phát hiện 2 khẩu súng trong kiện hành lý thất lạc ở sân bay

08/12/2015 12:26 GMT+7

Ngày 8.12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho hay cơ quan này đang tiếp tục làm rõ vụ nhập khẩu trái phép 2 khẩu súng vào Việt Nam.

Ngày 8.12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho hay cơ quan này đang tiếp tục làm rõ vụ nhập khẩu trái phép 2 khẩu súng vào Việt Nam.

1 trong 2 khẩu súng bị phát hiện - Ảnh: Hải quan Đà Nẵng cung cấp1 trong 2 khẩu súng bị phát hiện - Ảnh: Hải quan Đà Nẵng cung cấp
Trước đó, lúc 22 giờ 40 phút ngày 4.12, lực lượng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện một kiện hành lý nhập cảnh thất lạc trong khi làm thủ tục hải quan cho chuyến bay KE463 từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.
Qua soi chiếu, Đội thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát Hải quan phát hiện bên trong cất giấu 2 khẩu súng: 1 khẩu hiệu Winchester, số hiệu 13C01516, xuất xứ Nhật Bản; 1 khẩu hiệu Gietcher, số hiệu 31NGR1271.
Súng và đạn kim loại dạng viên tròn - Ảnh: Hải quan Đà Nẵng cung cấp
Ngoài ra, trong kiện còn có 700 viên đạn kim loại dạng viên tròn nhỏ, 7 ống tiếp đạn bằng đồng. Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tạm giữ tang vật.
Qua xác minh ban đầu, kiện hành lý thất lạc trên là của bà L.T.K.C (ngụ Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Bà C. nhập cảnh vào Đà Nẵng ngày 3.12 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.