Phát hiện 4 tạ bánh kẹo không rõ nguồn gốc

13/01/2012 13:13 GMT+7

(TNO) 7 giờ sáng ngày 13.1, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng đội Quản lý thị trường số 2, kiểm tra phát hiện Đào Bá Vương (SN 1983, quê quán TP.Hải Phòng) đang tập kết số lượng lớn hàng hóa gồm nhiều loại bánh, kẹo trước khu vực cổng chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Vương không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên.

Qua kiểm đếm, số bánh kẹo kể trên gồm 1350 hộp kẹo Sugus và bánh chocolate với tổng trọng lượng khoảng 4 tạ.

Bước đầu Vương khai nhận số bánh kẹo trên được mua ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về chợ đầu mối Đồng Xuân để tiêu thụ nhân dịp tết Nhâm Thìn.

Hiện lực lượng liên ngành đã tiến hành niêm phong số bánh, kẹo nói trên để xử lý.


Tang vật bị lực lượng liên ngành thu giữ  


Tin, ảnh: Hà An

>> Tiêu hủy bánh kẹo không rõ nguồn gốc trước cổng trường
>> Bánh kẹo dỏm vào mùa
>> Cảnh giác với bánh kẹo Trung Quốc ở cổng trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.