Phát hiện hơn 152 kg thuốc nổ dưới nắp ca pô xe

16/07/2014 13:25 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay đơn vị này vừa phối hợp với Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép, với số lượng hơn 800 kg.

 
 Phan Văn Tùy và số thuốc bom giấu dưới nắp ca pô xe ô tô

Trước đó, chập tối 15.7, lực lượng chức năng đã cho dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 73C- 024.85 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Đông Hà để kiểm tra và phát hiện dưới nắp ca pô xe có 6 túi ni-long chứa 152 kg thuốc nổ (thuốc bom, loại thuốc được tháo từ ruột bom còn sót lại sau chiến tranh).

Lái xe Phan Văn Tùy (57 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khai nhận đã mua số vật liệu nổ trên của Trần Trung Đăng ( 55 tuổi, trú thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) với giá 120.000 đồng/kg.

Kiểm tra tại nhà Đăng, lực lượng chức năng phát hiện 4 túi ni-long trong nhà cùng 21 bao gai được chôn rải trong vườn cà phê (tất cả đều chứa thuốc bom, tổng trọng lượng 679 kg). Đăng khai nhận mua số thuốc bom nói trên từ một số người (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bắt quả tang cán bộ văn hóa tàng trữ ma túy
>> Bắt quả tang nhiều nghi phạm tàng trữ ma túy
>> Bắt nóng 4 kẻ mua bán, tàng trữ ma túy
>> Bắt 1 người tàng trữ ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.